Đà Nẵng điều trị có hiệu quả cho bệnh nhân COVID-19

Thứ bảy, 09/10/2021 13:04

Ngày 8-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP cho biết, trong ngày, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.675 ca mắc COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 8-10.

Trong ngày, ngành Y tế tổ chức xét nghiệm cho 10.677 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho 8.324 lượt người và xét nghiệm bằng test nhanh cho 2.353 lượt người. Cũng trong ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận 11 người về từ vùng dịch, tổ chức cách ly theo quy định. Hiện trên địa bàn TP đang có 121 trường hợp về từ vùng dịch cách ly tập trung, 197 trường hợp cách ly tại nhà. Tính đến ngày 8-10, TP đang duy trì 13 cơ sở cách ly tập trung và đang thực hiện cách ly 334 người. Đến nay, TP có 53/56 xã, phường đạt “vùng xanh”. Bên cạnh, TP còn 3 khu vực phong tỏa với 78 hộ, 301 nhân khẩu.

Bác sĩ Nguyễn Hóa- Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng cho hay, trong 7 ngày qua, TP không ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới. Hiện, TP đã kiểm soát được dịch COVID-19. Trong ngày có 14 bệnh nhân xuất viện, 2 bệnh nhân chuyển viện. Đặc biệt, bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện Hòa Vang đã ra viện. TP sẽ chuyển các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện dã chiến phía Tây sang tập trung điều trị tại một cơ sở duy nhất là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP ngày 8-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu: “Sau khi bệnh nhân cuối cùng khỏi bệnh, ngành Y tế cần tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng: tầng nhẹ, vừa và nguy kịch”. Bà cũng cho hay, hiện Đà Nẵng là một trong những địa phương được Bộ Y tế đánh giá cao về công tác điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, được chọn tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và là thành viên soạn thảo hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 của Bộ Y tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn luôn tiềm ẩn từ người ngoại tỉnh vào TP và từ các tài xế lái xe “luồng xanh”. Vì thế các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. “Bên cạnh triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, các quận, huyện cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch về cách ly F1 tại nhà gửi Sở Y tế tổng hợp, tham mưu đề xuất sớm cho UBND TP. Những việc gì làm trước được chúng ta nên làm để khi TP trở lại trạng thái bình thường mới sẽ triển khai áp dụng ngay. Đặc biệt, ngành Giáo dục cần sớm hoàn thiện phương án cho học sinh đi học trực tiếp trở lại đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đây là áp lực lớn của ngành Giáo dục nhưng phải cố gắng hết sức mình”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Phi Nông